Thưa quý thính giả, tại thành phố Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc), Hiệp hội bảo vệ quyền lợi cô dâu Việt Nam vừa tổ chức chương trình Tết Trung thu với tên gọi “2026-càng tròn đầy, càng đoàn viên”. Chương trình có sự tham gia của đại diện chính quyền thành phố và Cục phát triển Phụ nữ và Trẻ em thành phố. Đây là dịp để mọi người tham gia được trải nghiệm văn hóa Việt Nam và Giao lưu các gia đình nhân dịp Tết Trung thu. Phóng viên đài TNVN có cuộc trao đổi với bà Phạm Mỹ Dung, Chủ tịch Hiệp hội quảng bá và phát triển văn hóa tân di dân tại Đài Loan, khách mời của sự kiện:
Nghe âm thanh tại đây:
PV, Bà có thể chia sẻ về sự kiện Trung thu vừa diễn ra tại Đào Viên?
Bà Phạm Mỹ Dung: Trong buổi hoạt động tổ chức Trung thu tại thành phố Đào Viên do Hiệp hội bảo vệ quyền lợi của cô dâu Việt Nam kết hợp với chính quyền thành phố Đào Viên có khoảng 200 lượt người đến tham gia. Trong chương trình tổ chức, có dạy cho các cháu làm đèn lồng và hướng dẫn mọi người làm bánh Trung thu. Đó là hai hoạt động chính trong sự kiện này
PV, Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm. Vậy năm nay, sự kiện có gì khác hơn so với những năm trước, thưa bà?
Bà Pham Mỹ Dung: Mỗi năm, nội dung sự kiện của Hiệp Hội sẽ có thay đổi, đổi mới nhưng vẫn hướng tới mục tiêu quảng bá văn hóa Trung thu của Việt Nam. Ví dụ như năm nào cũng vậy, trong sự kiện, luôn có hoạt động làm đèn lồng. Nhưng năm nay, chương trình có điểm nhấn là tổ chức làm bánh Trung thu, làm ngay tại chỗ để cho người dân bản địa và cộng đồng người Việt tại Đài Loan cùng tham gia. Đây cũng là hoạt động dành cho cả gia đình. Vì vậy, tất cả mọi người trong mỗi gia đình đều có thể cùng nhau làm bánh. Điều đặc biệt, tại đây còn có sự tham gia của Chủ tịch thành phố và những người đứng đầu các ngành cùng đại diện của Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.
PV: Thưa bà, Tết Trung thu thường được cộng đồng người Việt tại đây tổ chức và chắc chắn cũng là ngày lễ mà người dân bản địa đón chờ hằng năm?
Bà Phạm Mỹ Dung: Ở bản địa, cùng ngày cũng tổ chức Tết Trung thu cho nên nếu gia đình có người Việt, thì việc tổ chức sẽ dành cho con em và có nhiều hoạt động tương tự như ở Việt Nam. Điểm khác là Trung thu ở Việt Nam dành cho trẻ em, còn ở Đài Loan, Trung thu dành cho tất cả mọi người, từ người lớn đến trẻ em, tập trung để nghỉ ngơi, vui chơi và nướng thịt. Đây là cũng một dịp để cho mọi người đoàn tụ. Hiện nay, chúng tôi tổ chức được hoạt động như vậy, trước hết, là quảng bá văn hóa Việt Nam, thứ hai là nêu bật được rằng, Tết Trung thu vẫn dành cho thiếu nhi.
PV: Vâng, và chính sự khác biệt này có phải sẽ tạo nên sự gắn kết cộng đồng và giới thiệu nét văn hóa Việt ở sở tại?
Bà Phạm Mỹ Dung: Tôi thấy đây là cơ hội để tất cả chị em người Việt kết nối lại với nhau, đoàn tụ, cùng nhau quảng bá văn hóa của đất nước mình trong dịp Trung thu. Mặc dù là cùng một ngày, nhưng mỗi một nước đều có truyền thống văn hóa riêng. Khi có dịp để tổ chức như thế này, chị em nhiệt tình tham gia, đoàn kết và có cơ hội để giới thiệu truyền thống dân tộc qua Trung thu.
PV: Không chỉ có Trung thu mà theo bà, để văn hóa Việt được gìn giữ và lan tỏa ở nước ngoài, các tổ chức, mỗi người Việt thể hiện vai trò của mình như thế nào trong các hoạt động?
Bà Phạm Mỹ Dung:Tôi tin rằng, mỗi gia đình, mỗi người mẹ đều là sứ giả truyền bá văn hóa của đất nước mình đến với con cái hoặc người thân trong gia đình ở sở tại. Tuy nhiên, nội dung truyền đạt lại tùy vào sự nhân biết của từng người. Chính vì thế, những hoạt động đoàn thể kết hợp với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc với sự tham gia của Chính quyền sở tại thì tôi nghĩ sẽ ý nghĩa và có hiệu quả nhiều hơn. Bản thân ở bên này, chúng tôi cũng đưa sự kiện vào các trường học. Ví dụ các cô giáo, gần đến ngày Tết Trung thu, trước 1 tuần, các cô sẽ có những hoạt động để các em học sinh tham gia, tìm hiểu về Tết Trung thu của Việt Nam. Nhưng hình thức quảng bá này chưa được rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi vẫn đặt ra kỳ vòng, văn phòng đại diện của Việt Nam tại đây sẽ là nơi tập hợp, đoàn kết của tất cả anh chị em người Việt và cộng đồng kiều bào tại Đài Loan sẽ đoàn kết lại với nhau và kết nối các hội, đoàn và chính quyền sở tại để làm một hoạt động thật lớn, có điểm nhấn và tiếng vang để thu hút sự chú ý của mọi người.
PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này
Hiệp hội bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cô dâu Việt Nam tại thành phố Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc) với 150 thành viên. Đây là tổ chức xã hội hoạt động tại Đài Loan nhằm kết nối, bảo vệ quyền hợp pháp cho phụ nữ Việt Nam kết hôn và sinh sống tại đây. Hội có nhiệm làm cầu nối giúp đỡ cô dâu Việt xa xứ, hỗ trợ tư vấn, đồng hành cùng chị em trong hòa nhập cuộc sống. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan ngoại giao như Văn phòng Kinh tế- Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trong các hoạt động cộng đồng như các ngày kỷ niệm quan trọng của người Việt, quảng bá văn hóa và dạy tiếng Việt cho thế hệ sau.
Một số hình ảnh tại sự kiện:
