Belarus mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

(VOV5) - Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên theo hướng châu Á và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Ngày 22/06, trả lời phỏng vấn phóng viên hãng thông tấn BelTA, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam Vladimir Borovikov khẳng định Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên theo hướng châu Á và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Belarus mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam - ảnh 1Người tiêu dùng Belarus quen thuộc với nhiều sản phẩm hải sản của Việt Nam. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại công ty Cafatex - Hậu Giang. Ảnh: TTXVN

Trong bài phỏng vấn, Đại sứ Borovikov nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Belarus-Việt Nam và bày tỏ hy vọng trong năm nay có thể tổ chức chuyến thăm của Thủ tướng Belarus tới Việt Nam, mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển của quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Borovikov khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ tập trung vào việc phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Belarus, chủ yếu trong hợp tác công nghiệp, thành lập các liên doanh và nhà máy lắp ráp, và cải thiện mạng lưới phân phối hàng hóa. Đại sứ cũng cho biết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học giữa 2 nước đang được tăng cường và Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam sẽ cố gắng hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học của Belarus thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác