Bloomberg đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam

(VOV5) - Theo phân tích của tác giả Mukherjee, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể với việc hệ thống ngân hàng đang tăng trưởng nhanh chóng trở lại. 

Hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ vừa đăng tải bài viết của tác giả Andy Mukherjee với những đánh giá tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam.

Bloomberg đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam  - ảnh 1 Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương tại thị xã Thuận An. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

Theo phân tích của tác giả Mukherjee, nền kinh tế Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể với việc hệ thống ngân hàng đang tăng trưởng nhanh chóng trở lại. Cùng với đó, chương trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam đang tiến triển tốt. Cộng thêm vào đó là sự tăng trưởng gần 12% đầu tư trực tiếp nước ngoài, lên mức 16 tỷ USD. Tác giả cũng dẫn số liệu từ Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ cho thấy hiện nay có 12 mã chứng khoán trên thị trường Việt Nam có giá trị giao dịch 3 triệu USD/ngày. Cuối cùng, Việt Nam hiện đang tham gia chuỗi cung ứng thiết bị điện tử và điện thoại thông minh ở châu Á. Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này đã tăng vọt 29% lên 36,5 tỷ USD trong năm 2017. Vì những lý do đó, bài báo kết luận rằng Việt Nam “không còn là thị trường bên lề".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác