Bộ Ngoại giao Mỹ đề cao hợp tác thương mại song phương với Việt Nam

(VOV5) - Tính đến cuối năm 2019, tổng vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Các hoạt động thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam đã giúp tạo ra hàng chục nghìn việc làm ở Mỹ và đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Mỹ đề cao hợp tác thương mại song phương với Việt Nam - ảnh 1

Ảnh minh họa: Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Trên trang mạng Twitter, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: Trong năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam đã vượt 77 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ, phản ánh ấn tượng quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng giữa hai nước trong hai thập niên qua. Trong khi đó, theo Bộ Thương mại Mỹ, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ sang Việt Nam đã tạo ra khoảng 54.000 việc làm tại Mỹ, trong đó có 41.000 việc làm trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và 13.000 việc làm trong lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 17 của Mỹ. Tính đến cuối năm 2019, tổng vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đạt hơn 11 tỷ USD, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Cũng liên quan đến quan hệ Việt Nam-Mỹ, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New York, Tiến sỹ Vũ Hồng Lâm, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định quan hệ Việt-Mỹ là một mối quan hệ đặc biệt. Việt Nam được coi là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực, đối với cả chiến lược tái cân bằng của chính quyền Tổng thống Obama trước đây cũng như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay.

Các hoạt động hợp tác chung đã và đang làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác