Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam

(VOV5) - Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng khoảng 6-10%.

Sáng nay (09/08), tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam - ảnh 1Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Báo Bình Phước

Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, doanh thu của các doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng (khoảng 42,8 tỷ USD), giải quyết việc làm cho gần 1 triệu lao động, trong đó, phần lớn lao động là các cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, gia đình chính sách. Hiệp hội cũng đóng góp hơn 2 nghìn tỷ đồng (85,7 triệu USD) cho công tác từ thiện xã hội.

Biểu dương những kết quả các Hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị: “Phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của người lính quân đội nhân dân Việt Nam trên Mặt trận kinh tế, các Hội viên cần huy động mọi tiềm năng, nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, cơ sở; đầu tư có hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển mạnh các loại hình kinh tế. Cùng với đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, phát triển bền vững, tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh”.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng khoảng 6-10%; tiếp tục ưu tiên tổ chức các chương trình trọng tâm chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chương trình hướng về biển đảo, đồng hành cùng học sinh khó khăn các tỉnh biên giới vùng sâu, vùng xa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác