Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19

(VOV5) - Doanh nhân được thừa nhận đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của quốc gia.

Cách đây 76 năm, vào ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong thư Bác nhấn mạnh vai trò to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 1Bác Hồ với giới công thương năm 1946. Ảnh tư liệu: VOV

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam” hàng năm, mở ra một trang mới trong lịch sử kinh tế Việt Nam, khi doanh nhân được thừa nhận đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của quốc gia.

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây đã thăm làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam chiều 7/10, tại Hà Nội. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; đồng thời nêu rõ, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam luôn là lực lượng xung kích và đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 2Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (bên trái) bức ảnh Bác Hồ với doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện doanh nhân Việt Nam và các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện nữ doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Dịch COVID-19 bùng phát, một lần nữa vai trò của các doanh nhân, doanh nghiệp lại được nhấn mạnh trong cuộc chiến chống dịch. Họ đã chung sức, chung lòng, sát cánh cùng chính phủ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 5Các doanh nghiệp trao biểu trưng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19. Nguồn: baodantoc.vn
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 6Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam Mai Xuân Tâm (giữa) trao tiền ủng hộ cho đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Hữu Vĩnh/ thanhuytphcm.vn
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 7Thay mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương Võ Sơn Điền (thứ 4 từ trái sang) thăm hỏi, động viên và chia sẻ tặng 3.500 đồ bảo hộ cho bác sỹ làm nhiệm vụ tuyến đầu tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Ảnh: TTXVN
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 8Doanh nhân Nguyễn Thị Sen (thứ 2 từ phải sang) – Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Miền núi tặng 1.200 suất quà có tổng trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Pleiku. Nguồn: baogialai.com.vn
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 9Ngay sau khi tiếp nhận quà hỗ trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku tổ chức đi phát tận nhà cho các hộ dân gặp khó khăn. Ảnh: Hà Duy/ baogialai.com.vn

Với tinh thần “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” và hơn lúc nào hết, khi quê hương, đất nước đang gặp vô vàn khó khăn, cần tập hợp mọi nguồn lực tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, nhiều doanh nhân kiều bào đã có những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của đồng bào ta ở nước ngoài với quê hương và truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 10Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc – kiều bào Canada – và các lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại buổi lễ trao tặng số tiền 100 triệu đồng và 5 tấn gạo ủng hộ người dân một số địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Cảnh Tiêu/baoquocte.vn
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức chống dịch COVID-19 - ảnh 11Doanh nhân Phạm Minh Nam – kiều bào Anh (thứ hai từ trái sang) – trao tặng ủng hộ 1 tỷ đồng cho chiến dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Vietnam+

Đến nay, tổng cộng số tiền đã chuyển vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tính tới 17 giờ ngày 08/10/2021 là 8.692.600.000.000 VNĐ (Đã bao gồm quy đổi từ ngoại tệ về VNĐ)

Phản hồi

Các tin/bài khác