Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam

(VOV5) - Tại Diễn đàn nhiều chủ đề nóng được thảo luận như: thương mại điện tử cạnh tranh, hành lang pháp lý, sự chuyển mình của công nghiệp 4.0...

Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam diễn ra sáng 25/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức, với sự bảo trợ của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương. Diễn đàn năm nay có chủ đề trọng tâm “Tăng tốc sau đại dịch”.

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm đến cuối tháng 4, thương mại nội địa cũng như quốc tế bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc thậm chí đóng cửa, giải thể. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực thương mại điện tử ghi nhận tín hiệu tích cực người tiêu dùng nhanh chóng chuyển mạnh sang kênh mua sắm trực tuyến.

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương, cho rằng: “Thực sự, dịch Covid-19 là cú hích đáng kể với thương mại điện tử. Nhiều doanh nghiệp trước đây chưa từng bán trực tuyến nay đã bán trực tuyến, nhiều người chưa bao giờ mua hàng trực tuyến nay đã mua hàng trực tuyến. Covid 19, nhìn theo hướng tích cực là đã thúc đẩy chuyển đổi số. Thêm vào đó là Quyết định của Chính phủ, với kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử 2021-2025, với nhiều mục tiêu cụ thể, là cú huých phát triển thương mại điện tử”.

Tại Diễn đàn nhiều chủ đề nóng được thảo luận như: thương mại điện tử cạnh tranh, hành lang pháp lý, sự chuyển mình của công nghiệp 4.0...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác