Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững là xu thế tất yếu cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. 

Sáng nay (28/11), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022.

Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022 - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Diễn đàn và triển lãm Kinh tế xanh 2022 do Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức,

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững là xu thế tất yếu cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và thực tế đã mang đến câu chuyện thành công ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm và khát vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới với việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để EuroCham và các thành viên đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và có nhiều ưu đãi, đặc biệt như công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo…

Trước đó, cũng trong sáng nay, Thủ tướng cắt băng khai mạc triển lãm trưng bày các sản phẩm và công nghệ xanh và tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu châu Âu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác