Đoàn Ủy ban Nghề cá Nghị viện châu Âu làm việc tại Hải Phòng

(VOV5) - Các thành viên trong đoàn đã thấy được sự quyết tâm của các ngành chức năng và ngư dân Việt Nam trong việc giảm thiểu và chấm dứt các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp theo khuyến nghị của EU.

Ngày 1/11, Đoàn Công tác của Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu làm việc tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị ủa Ủy ban châu Âu (EC).

Đoàn Ủy ban Nghề cá Nghị viện châu Âu làm việc tại Hải Phòng - ảnh 1Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp 

Hải Phòng hiện có trên 2.000 tàu khai thác thủy sản, trong đó trên 700 tàu khai thác xa bờ, công suất từ 90 sức ngựa trở lên. Thực hiện khuyến nghị về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) của Ủy ban châu Âu (EC), thành phố Hải Phòng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những biện pháp quyết liệt của thành phố giúp ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân nâng lên; việc giám sát tàu ra vào cảng, việc tiếp nhận thông tin, theo dõi hành trình, vị trí tọa độ của các tàu khai thác thủy sản xa bờ cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, cho biết: Thành phố chúng tôi luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho ngư dân phát triển sản xuất, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế. Thông qua chuyến thăm này, chúng tôi mong muốn Đoàn Ủy ban Nghề cá Nghị viện Châu Âu thấy được đất nước Việt Nam, cũng như thành phố Hải Phòng đã và đang thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã hội và người dân trong việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên toàn vùng lãnh thổ; xây dựng và phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, phù hợp các quy định của quốc tế.

Đoàn công tác của Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu tìm hiểu tình hình thực tiễn tại Cảng cá Ngọc Hải (quận Đồ Sơn) và cơ sở nuôi tôm theo quy trình VietGAP tại quận Dương Kinh. Ông Mato Gabriel, Nghị sĩ Nghị viện châu Âu, Người phát ngôn Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu, khẳng định qua chuyến công tác này, các thành viên trong đoàn đã thấy được sự quyết tâm của các ngành chức năng và ngư dân Việt Nam trong việc giảm thiểu và chấm dứt các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp theo khuyến nghị của EU.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác