Doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô là động lực phát triển kinh tế

(VOV5) -  Chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế đất nước nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng. Đây là lực lượng chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước, góp phần thực hiện mục tiêu về tăng trưởng, xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của Thủ đô và đất nước.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Thời gian qua, bức tranh doanh nghiệp Thủ đô đang trên đà phục hồi rõ nét, cho thấy sự bứt phá, phát triển của đội ngũ này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, mặc dù vẫn đối diện khó khăn, bất lợi. Theo thống kê, 9 tháng năm 2022, Hà Nội có gần 22.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, có hơn 8.100 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 0,3%.
Doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô là động lực phát triển kinh tế - ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh:danviet.vn

Có được kết quả này là nhờ có sự hỗ trợ, chỉ đạo trực tiếp của các cấp chính quyền. Qua đó đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của Thủ đô.

Tại cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp Hà Nội nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp để cùng nắm bắt cơ hội, tiếp tục vươn lên, phát triển ngày càng lớn mạnh. Mục tiêu là để doanh nhân đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô: “Đảng và Nhà nước đã rất quyết tâm và quyết liệt, thay đổi hệ thống chính sách làm sao tạo điều kiện tối đa nhất cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn nhất định. Xuất phát từ đó, cá nhân tôi và các đồng nghiệp của tôi luôn luôn chia sẻ và thấu hiểu những khó khăn mà doanh nhân và doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt. Chúng tôi luôn xác định, nhận thức rằng đã cố gắng rồi sẽ cố gắng hơn nữa, cùng với các doanh nghiệp giải quyết việc nhanh nhất, chính xác nhất có thể, an toàn nhất có thể, an toàn cho cả người giải quyết lẫn doanh nghiệp. Đó là mục tiêu cao nhất đặt ra.”

Thực tế thời gian qua, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Thủ đô, tác động lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như các vấn đề của đời sống xã hội. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô là động lực phát triển kinh tế - ảnh 2Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG. Ảnh: baodautu.vn

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG, doanh nhân tiêu biểu trong trong TOP10 năm 2022, cho biết: "Trong thời kỳ COVID-19, để duy trì được công ăn việc làm cho 22.000 người cũng tương đương như là 22.000 hộ gia đình, thực sự đây là những thử thách rất lớn.

Nhưng tập đoàn BRG luôn luôn đưa ra một mục tiêu là lực lượng sản xuất là quan trọng và an sinh xã hội cho tất cả những người lao động trong Tập đoàn là mục tiêu lớn nhất. Vì thế chúng tôi đã tổ chức sản xuất để đảm bảo là không có những người lao động phải nghỉ việc, duy trì được thu nhập cho người lao động, đảm bảo cuộc sống ổn định để vượt qua".

Hiện nay, Thủ đô Hà Nội đã và đang xây dựng nhiều giải pháp đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Thành phố đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch và triển khai những chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, như: Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ngân hàng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, mặt bằng sản xuất; tổ chức nhiều sự kiện kết nối cung cầu, các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và quốc tế...

Bên cạnh đó, chính sách đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố, như các trung tâm sáng tạo, các chương trình vườn ươm đã đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Qua các chương trình đó, nhiều doanh nghiệp của thành phố bước đầu đạt được những thành công nhất định, đặc biệt, có một số doanh nghiệp giành những giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, khẳng định: "Vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp đã được đưa vào nghị quyết của Đảng nhiều năm trở lại đây. Với vị trí vai trò như vậy thì sự đóng góp, tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp giúp cho nền kinh tế có đội ngũ, lực lượng doanh nghiệp phát triển mạnh, đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn".

Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu để có những giải pháp đột phá về quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng những thương hiệu sản phẩm của Thủ đô mang tầm khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác