Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sẽ được áp dụng vào năm 2018

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức họp báo về các kết quả quan trọng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ủy ban châu Âu, trong đó có việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sẽ được áp dụng vào năm 2018 - ảnh 1
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán EVFTA. (Nguồn: AFP)


Đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Angelet đã chỉ ra ba điều quan trọng nhất trong Hiệp định EVFTA, đó là: vấn đề về kinh tế thương mại, cải thiện về thể chế, pháp quyền và an ninh khu vực. EVFTA sẽ có quá trình thông qua trước khi có hiệu lực chính thức, dự kiến vào năm 2018. Thời gian 2 năm để các bên chuẩn bị một cách cẩn thận các khoản điều khoản và điều kiện để thực thi hiệp định có hiệu quả. Phía EU cũng sẽ có những hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho Việt Nam đến khi hiệp định có hiệu lực. 


Ông Bruno Angelet cho biết: “Chúng tôi có các chương trình hợp tác dành riêng cho Việt Nam. Trong đó, hỗ trợ về thương mại và đầu tư là chương trình MUTRAP giúp nâng cao năng lực cho Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế, xuất khẩu sản phẩm của mình. Cùng với đó là chương trình hỗ trợ các các quốc gia thành viên ASEAN thực hiện tốt Cộng đồng kinh tế ASEAN, trong đó có một nội dung hỗ trợ dành riêng cho Việt Nam. Về lĩnh vực tài chính công cũng như vấn đề về thuế, EU hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tài chính công, đảm bảo cân bằng tài khóa".


Hiệp định EVFTA còn hỗ trợ cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh và thông minh hơn, góp phần giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Cùng với đó, Hiệp định này còn mở cửa một thị trường với tiềm năng to lớn đối với các doanh nghiệp EU.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác