Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

(VOV5) - Vietnam Expo 2022 có quy mô 380 gian hàng của 410 doanh nghiệp, đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2022) với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” diễn ra trong các ngày từ 13 – 16/04, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E), Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên đón tiếp các doanh nghiệp tham gia và khách mua hàng quốc tế tới làm việc trực tiếp tại hội chợ sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. 

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Vietnam Expo 2022.

Vietnam Expo 2022 có quy mô 380 gian hàng của 410 doanh nghiệp, đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia trưng bày tập trung theo 4 nội dung: Thương hiệu quốc gia và xuất khẩu; máy móc thiết bị, công nghiệp hỗ trợ; công nghệ số, thương mại điện tử; thực phẩm, đồ uống. Năm nay, bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, Vietnam Expo tổ chức các gian hàng từ xa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi hơn với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp.

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2022) được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó hội chợ trực tiếp diễn ra trong 4 ngày (13 - 16/04) và hội chợ trực tuyến được tổ chức trong một tháng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác