Hội thảo kết nối hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

(VOV5) - Thông qua hội thảo, Việt Nam và Anh Quốc mở ra nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác cho các doanh nghiệp hai nước.

Hội thảo kết nối hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh - ảnh 1

Cấc đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hội thảo vế kết nối năng lượng "EIC Connect Energy Vietnam 2018" do Tổng Lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội đồng Công nghiệp Năng lượng (EIC) tổ chức sáng 17/05. Tham dự sự kiện này có 75 công ty năng lượng của Anh Quốc đến tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết theo kết quả nghiên cứu, dự báo về nhu cầu năng lượng của Việt Nam, đến năm 2035 tổng nhu cầu năng lượng tăng gần gấp 2,5 lần so với năm 2015, từ 54 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) lên đến 134,5 triệu TOE. Những thách thức mà ngành năng lượng Việt Nam phải đối mặt là phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, đặc biệt là nhiên liệu phát điện; tốc độ tăng cao về nhu cầu năng lượng gây sức ép lên hạ tầng ngành năng lượng...

Thông qua hội thảo, Việt Nam và Anh Quốc mở ra nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác cho các doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực: thăm dò, khai thác dầu khí hiện có; đầu tư cơ sở phục vụ nhập khẩu năng lượng tại Việt Nam; phát triển các dự án nhiệt điện khí, dự án năng lượng tái tạo…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác