Hội thảo “Phổ biến về cộng đồng kinh tế ASEAN và các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam tham gia

(VOV5) - Trong cuộc hội thảo diễn ra sáng nay, 10/6, tại Thành phố Cần Thơ, các diễn giả của Bộ Công thương trình bày các cam kết của Việt Nam về thương mại dịch vụ và đầu tư trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia; đồng thời phân tích những lợi ích và cơ hội cũng như những khó khăn và thách thức khi Việt Nam hội nhập kinh tế sâu rộng trong ASEAN.

Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương, cho rằng: Trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều bất ổn, khó lường do những hành động đơn phương thì việc chúng ta tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, gắn kết với các nước ASEAN, các nước gần gũi, thân thiết còn có rất nhiều ý nghĩa khác. Đồng thời với quá trình hội nhập khu vực thì Việt Nam với tư cách là một thành viên tích cực cũng đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước đối tác khác như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cộng đồng kinh tế ASEAN dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015, được coi là một bước ngoặc đánh dấu tiến trình hội nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. AEC sẽ tạo ra không gian kinh tế chung đưa nền kinh tế các quốc gia thành viên thành một khối sản xuất thương mại và đầu tư thống nhất; tạo ra thị trường chung của một khu vực có dân số 600 triệu người và GDP hàng năm khoảng 2000 tỉ USD.

                                                                   
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác