Hội thảo Viet Tech Day Tokyo chủ đề “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”

(VOV5) - Ban tổ chức muốn kết nối cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản để cùng nhau đưa ra giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn do COVID-19 gây ra.

Hội thảo về công nghệ lớn nhất của người Việt tại Nhật Bản - Viet Tech Day - với chủ đề “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới” (Tech in The New Normal) diễn ra ngày 21/08, theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo Viet Tech Day Tokyo chủ đề “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới” - ảnh 1Hội thảo lần này được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Nguyễn/VOV- Nhật Bản.

Sự kiện nhằm thảo luận về cải tiến và cơ hội cho ngành công nghệ thông tin dưới tác động của đại dịch, cũng như về những ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán trong thời kỳ “bình thường mới” dưới góc nhìn của các chuyên gia đầu ngành: Ứng dụng máy học (Machine Learning) trong nghiên cứu y tế; Xu hướng chuyển đổi số của các công ty hiện nay…

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch Hội chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết thông qua sự kiện, Ban tổ chức muốn kết nối cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản để cùng nhau đưa ra giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn do COVID-19 gây ra, đồng thời kêu gọi cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhau chung tay, góp sức giúp Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác