Hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ

(VOV5) - Ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư trong một số lĩnh vực chủ chốt của thành phố.

Chiều 29/11, đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ đón chuyến chuyên cơ chở hơn 200 đại diện doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản bay thẳng từ thủ đô Tokyo đến Cần Thơ, tìm hiểu cơ hội đầu tư và tham dự Chương trình giao lưu văn hoá thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 năm 2019, diễn ra từ ngày 29/11 đến 4/12.

Hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ - ảnh 1Sự kiên nằm trong chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5. 

Đại diện Ban tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam – Nhật Bản năm 2019 – Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ Nguyễn Phương Lam cho biết, hầu hết doanh nghiệp Nhật đến Cần Thơ trên chuyên cơ đều là lần đầu tiên đến Đồng bằng sông Cửu Long tìm hiểu đầu tư.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư trong một số lĩnh vực chủ chốt như: chế biến thực phẩm, nông sản; công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng giao thông, tư vấn tài chính…  Vì vậy, chủ trương của Ban tổ chức là thông qua chương trình giúp các nhà đầu tư Nhật Bản thấy được tiềm năng của vùng Tây Nam bộ, qua đó thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác