Khánh Hòa: Nhộn nhịp tàu cá “mở biển” Trường Sa

(VOV5)- Những ngày đầu năm, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ đồng loạt mở biển, bắt đầu cho mùa khai thác mới trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. 

Sau khi đón giao thừa trên biển, trở về, ăn Tết muộn, đến nay nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ lại nhổ neo ra khơi. Mỗi tàu mang theo từ 7 trăm đến 1 ngàn cây đá cùng hàng ngàn lít dầu, để bám biển từ 20 đến 30 ngày. Ngư dân Nguyễn Văn Hào, chủ tàu KH 94079, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phấn khởi cho biết: Hằng năm tôi đi 2 nghề, đầu năm đi 1 tháng, 2 tháng làm nghề cá cơm. Tháng 2 tháng 3 bắt đầu làm nghề cá ngừ đại dương cho đến Tết luôn. Hiện tượng cá cơm năm nay có nhiều hơn mọi năm, ngư dân cũng đặt niềm tin, nghề cá ngừ đại dương cũng hy vọng.

Khánh Hòa: Nhộn nhịp tàu cá “mở biển” Trường Sa - ảnh 1
Tàu cá tấp nập trên bến để mở biển vươn khơi chuyến đầu năm mới. Ảnh: Lưu Phong

Theo ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết từ mùng 6 tháng giêng, ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ bắt đầu mở biển vụ cá mới ở vùng biển Trường Sa. Đến nay, đã có gần 300 tàu của ngư dân 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên ra khai thác tại khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa: Ước mong của bà con mình đánh bắt đạt sản lượng cho cao, giá cá tăng lên. Bà con vừa ra khơi đánh bắt vừa liên kết lập từng tổ đội để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Không khí phấn khởi ra khơi đầu năm mới đang hứa hẹn một năm bội thu của bà con ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác