Ngư dân Khánh Hòa xuất quân, mở biển Trường Sa

(VOV5) -  Gần 40 tàu cá đánh bắt xa bờ cùng hàng trăm ngư dân Khánh Hòa hôm nay chính thức làm lễ xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa khai thác hải sản, với mong muốn một năm mưa thuận, gió hòa, tôm cá đầy khoang. Những ngư dân này đón giao thừa trên biển, vừa trở về đất liền trong ngày đầu năm Quý Tỵ. Sau khi  ăn Tết muộn cùng gia đình, các chủ tàu lại khẩn trương lấy nhiên liệu, thực phẩm…chuẩn bị cho chuyến biển mới kéo dài gần 1 tháng. Chuyến mở biển đầu năm,  ngoài tàu của ngư dân Khánh Hòa còn có tàu của ngư dân các tỉnh Phú Yên, Bình Định, cùng hướng đến ngư trường Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Văn Sanh, chủ tàu BĐ 95766 TS  ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết: Năm nay, mong muốn Nhà nước hỗ trợ cho bà con ngư dân kịp thời, nếu Nhà nước quan tâm hỗ trợ cao hơn được nữa thì càng tốt. Bây giờ làm không như những năm trước nữa, bữa nay làm càng đi xa khơi hơn nữa. Có những chiếc tàu vươn ra khoảng 3-4 trăm hải lý rồi.

 

 Ngư dân Khánh Hòa xuất quân, mở biển Trường Sa - ảnh 1



Trong năm 2012, giá nhiên liệu tăng cao, nhưng được Nhà nước hỗ trợ xăng dầu, thiết bị liên lạc tầm xa, sản lượng khai thác hải sản tăng lên đáng kể . Ông Đỗ Trung Hiệp, Trưởng Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung Bộ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, mong muốn: Chuyến mở cửa biển đầu năm, mong muốn của cảng cũng như bà con đánh bắt được cá về nhiều, giá cá tăng. Riêng cảng, cũng đã sẵn sàng phục vụ cho bà con ra chuyến biển thuận lợi nhất. Năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư nâng cấp cảng đạt tiêu chuẩn quốc gia về hậu cần nghề cá, tàu thuyền về thuận lợi hơn, cung cấp điện- nước- nước đá tốt hơn.


 Ngư dân Khánh Hòa xuất quân, mở biển Trường Sa - ảnh 2
Tàu cá xuất hành ra cửa biển Sa Huỳnh.Ảnh Hồng Long

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác