Khuyến khích hợp tác doanh nghiệp Việt - Nga

(VOV5) - Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết nhiều nhà đầu tư Nga ấn tượng với các chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện.

Trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, tại Trụ sở Chính phủ, ngày 11/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề xuất một số giải pháp nhằm đưa hợp tác thương mại Việt – Nga tiếp tục phát triển tương xứng với tiềm năng hai nước.

Khuyến khích hợp tác doanh nghiệp Việt - Nga - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ và bộ, ngành hai nước cần có các biện pháp quyết liệt tháo gỡ các rào cản phi thuế quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông, thủy, hải sản, hàng dệt may và giày dép; duy trì phối hợp thường xuyên, bảo đảm thực hiện hiệu quả Biên bản Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Nga cũng như các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lơi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn với nhau và hi vọng sẽ có nhiều dự án và sáng kiến đầu tư, thương mại mới được triển khai.

Về phần mình, Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết nhiều nhà đầu tư Nga ấn tượng với các chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện. Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác, mở rộng đầu tư kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, cung cấp khí hóa lỏng, điện khí.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác