Kinh tế biên mậu giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn sôi động

(VOV5)- Hơn một tháng qua, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã có một số thông tin không đúng về hoạt động kinh tế ở khu vực biên giới, cửa khẩu Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc bị đình trệ, ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Đài TNVN, khu vực biên giới cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mọi hoạt động vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Kinh tế biên mậu giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn sôi động  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Điểm đầu tiên trong lộ trình dọc tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh mà Phóng viên Đài TNVN đặt chân đến là cửa khẩu Hoàng Mô của huyện Bình Liêu thuộc tỉnh Quảng Ninh. Con đường 18C chạy từ ngã ba Tiên Yên đi Hoành Mô- Bình Liêu, việc đi lại vẫn diễn ra bình thường. Hàng quán, các khu dịch vụ vùng biên đua nhau mở ra cho thấy hoạt động thương mại vẫn sầm uất. Trong cái nắng oi ả đầu hè, hàng trăm cư dân hai nước vùng giáp biên vẫn ngồi ngóng chờ các chuyến xe qua thông thương để vận chuyển hàng. Mỗi lần xe hàng tập kết, những chiếc xe kéo, xe ba gác nặng trĩu hàng lại chạy rầm rập qua lại.

Chỉ tính riêng trong buổi sáng ngày đầu tháng 6 đã có khoảng 15 xe công-ten-nơ đổ hàng tại cửa khẩu Hoàng Mô, với mặt các mặt hàng chủ yếu là thành phẩm nông nghiệp và cây công nghiệp. Để bốc, dỡ, xếp lên xe thô sơ và chuyển đi, trung bình mỗi công mất chừng vài chục phút, do vậy cư dân vùng biên làm công việc bốc dỡ vô cùng khần trương. Họ tranh thủ từng phút, đẩy những chuyến xe hàng qua biên thật nhanh để kịp quay lại làm chuyến mới.


Trao đổi với Phóng viên Đài TNVN, ông Lê Thành Hưng, Đội trưởng đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục hải quan Hoành Mô (huyện Bình Liêu), cho biết: “Những ngày qua thì hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hoành Mô và Đồng Trung bên Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Hàng xuất khẩu thì vẫn là hàng đông lạnh, còn nhập khẩu thì là những mặt hàng sử dụng hàng ngày. Bà con và cư dân hai nước vẫn đi qua lại cửa khẩu để buôn bán và thăm hỏi bình thường”

Tại khu vực cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh Lý Hỏa, hoạt động trao đổi hàng hoá thương mại giữa hai bên vẫn sôi động. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Hải quan Bắc phong sinh, 20 ngày đầu tháng 5 này tổng thu thuế qua cửa khẩu này đạt 6,24 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ tháng trước. Ngoài mặt hàng hải sản đông lạnh, hiện nay còn có nhóm hàng phụ trợ may mặc, nguyên liệu sản xuất chiếu tre, vật liệu xây dựng, qua các cửa khẩu chính ngạch tăng mạnh so với tháng trước, thời gian mở cửa khẩu đã tăng từ 4 giờ/ngày lên thành 6 giờ/ngày.

Ông Phạm Văn Hải, đội trưởng đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) cho biết:  lực lượng chức năng đã và đang đẩy mạnh công tác thông quan điện tử, đồng thời tạo điệu kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và cư dân vùng giáp biên trong việc thông thương. Ông Phạm Văn Hải, cho rằng: “Tình hình hoạt động tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh trong những ngày qua vẫn diễn ra bình thường. Các doanh nghiệp có hoạt động trên địa bàn vẫn đến làm thủ tục và chuyển hàng qua cửa khẩu. Kim ngạch xuất nhập khẩu đi qua Bắc Phong Sinh đều tăng hơn so với tháng trước. Các cơ quan chức năng như biên phòng, hải quan, kiểm dịch luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cư dân và doanh nghiệp hai nước thông thương và đi lại qua cửa khẩu.

Không chỉ các hoạt động thương mại, mà các hoạt động du lịch, dịch vụ, sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Thành phố Móng Cái những ngày này luôn tấp nập. Khách du lịch từ Trung Quốc sang thành phố Móng Cái của Việt nam vẫn giữ lượng ổn định, khu dịch vụ khách sạn quốc tế 5 sao Lợi Lai tại thành phố Móng Cái vẫn đón gần 200 du khách Trung Quốc mỗi ngày và tổ chức các tour du lịch đến Vịnh Hạ Long.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc khách sạn quốc tế Lợi Lai, cho biết: “Từ đầu tháng đến giờ khách lưu trú tại khách sạn vẫn giữ mức tăng trưởng đều, khoảng 3000 khách một tháng, tức là đón khoảng 100 khách mỗi ngày. Hiện tại công suất phòng chúng tôi đạt khoảng 60%. Thị trường khách của chúng tôi tập trung chủ yếu đón khách Trung Quốc, khách Trung Quốc đến lưu trú tại khách sạn chiếm khoảng 70%. Từ cuối năm ngoái công việc kinh doanh của chúng tôi đang trên đà thuận lợi, nên dự đính thời gian tới sẽ mở rộng thêm 100 phòng nữa để phục vụ khách tốt hơn”

Tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân vẫn đông đúc người qua lại. Khách du lịch đi bằng giấy thông hành cũng nhiều và người dân sang thông thương cũng đông. Lực lượng hải quan tại cửa khẩu Bắc Luân những ngày qua phải tăng cường thêm giờ làm để người dân và doanh nghiệp khai báo thủ tục, thu thuế tại cửa khẩu diễn ra được nhanh chóng. Từ đầu tháng 05 đến nay, trung bình mỗi tuần có khoảng 1000 công-ten-nơ được xuất qua cửa khẩu Bắc Luân theo đường chính ngạch. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái cho biết mọi hoạt động thương mại vùng biên tại Móng Cái vẫn diễn ra bình thường và Móng Cái vẫn là điểm đến thân thiện với du khách và các nhà đầu tư./.

Phản hồi

Các tin/bài khác