Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng tỉnh Cao Bằng (3/10/1950-3/10/2020)

(VOV5) -  Sáng 1/10, Tỉnh Cao Bằng tổ chức Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Biên giới 1950 và giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 -3/10/2020).

Sáng ngày 16/9/1950, quân đội Việt Nam nã pháo vào cứ điểm Đông Khê, mở đầu cho chiến dịch Biên giới 1950. Sau 54 giờ tiến công ác liệt quân đội Việt Nam đã làm chủ được cứ điểm, buộc quân Pháp phải rút khỏi Cao Bằng và lập tức tổ chức đội quân từ Lạng Sơn lên để cứu vãn tình thế. Với sự anh dũng, mưu trí, đồng sức đồng lòng của quân và dân Việt Nam, cả 2 cánh quân cứu viện của Pháp đều bị đánh tan.

Ngày 17/10/1954 chiến dịch kết thúc thắng lợi. Thắng lợi này đã mở ra bước ngoặt to lớn cho cục diện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân Việt Nam, trong đó có sự đóng góp của nhân dân các dân tộc vùng Việt Bắc nói chung, nhân dân Cao Bằng nói riêng.

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng tỉnh Cao Bằng (3/10/1950-3/10/2020) - ảnh 1L ãnh đạo Tỉnh Cao Bằng tặng huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng cho các nhân có nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 - Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2020). - Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Nêu những đóng góp của quân, dân Cao Bằng cho thắng lợi của Chiến dịch Biên giới 1950, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

"Tôi đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tận dụng sáng tạo những bài học lịch sử trong Chiến thắng Biên giới 1950, giải phóng Cao Bằng. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và của Cao Bằng nói riêng. Sớm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển trong các tỉnh miền núi phía Bắc, cùng cả nước bứt phá đi lên trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển và là tỉnh phên dậu vững chắc nơi biên giới phía Bắc tổ quốc." Ông Phùng Quốc Hiển nói,

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác