Liên minh châu Âu và Việt Nam thúc đẩy liên kết thương mại nông sản-thực phẩm

(VOV5) - Ngày 3/11, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu: An toàn thực phẩm và cơ hội tiếp cận thị trường cho nông sản-đồ uống”. 


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhấn mạnh hội thảo này là một trong những cơ hội để doanh nghiệp Liên minh châu Âu và Việt Nam có thể cập nhật các thông tin về các cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu và lộ trình giảm thuế, cũng như quy định hiện hành của cả hai thị trường về an toàn thực phẩm, đầu tư, phân phối, cấp phép cho các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Qua hội thảo, doanh nghiệp Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ giao lưu, kết nối thiết lập quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới, mở ra các cơ hội mới, biến những tiềm năng mà Hiệp định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu hứa hẹn mang lại thành hiện thực. 

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung trao đổi một số nội dung về: hệ thống nhập khẩu sản phẩm từ thực phẩm và động vật của Việt Nam; thúc đẩy nông nghiệp bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; nhập khẩu và phân phối sản phẩm rượu và rượu mạnh tại Việt Nam; Cơ hội đầu tư vào ngành nông sản tại Việt Nam khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu có hiệu lực… 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác