Năm 2020, tỉnh Hậu Giang dẫn đầu phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Chiều 3/1, tại tỉnh Hậu Giang, Đoàn công tác của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, mong muốn lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc Ủy ban khởi động các dự án, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực.

Năm 2020, tỉnh Hậu Giang dẫn đầu phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1                         Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV

Năm 2020, tỉnh Hậu Giang thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 4,5%, đứng thứ 2 cả nước và đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công tác cải cách hảnh chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh đang thực hiện một số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác