Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: Lào Cai cần phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế

(VOV5) - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại các địa phương của tỉnh Lào Cai gồm: xã Trung Chải (thị xã Sa Pa), xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát).

Trong hai ngày 22-23/6, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương của tỉnh Lào Cai gồm: xã Trung Chải (thị xã Sa Pa), xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát).

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh và của thị xã; tiếp tục tăng cường đảm bảo, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân; phát huy vai trò, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: Lào Cai cần phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế  - ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (TTXVN) 

Ngày 23/6, Đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri tại xã Tà Tổng, huyện biên giới Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh để kinh tế của xã Tà Tổng ngày một phát triển hơn, huyện Mường Tè cần tập trung bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao tỷ lệ che phủ, cần chú trọng công tác giáo dục con em địa phương, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác