Phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới

(VOV5) - Sáng 25/12, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa , thể thao và du lịch tổ chức Hội thảo “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển”.
Phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới - ảnh 1Tuyến xe buýt vòng quanh TP Hồ Chí Minh đạt 10/10 tiêu chí an toàn. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Văn Hóa thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết: Để kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành, Bộ Văn Hóa thể thao và Du lịchsẽ xây dựng Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, và Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021- 2026 trình Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khống chế: "Chỉ đạo tập trung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển du lịch trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022-2023, tạo đà cho du lịch phục hồi và đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, lao động ngành du lịch vượt qua khó khăn hiện nay, giảm bớt sự tan rã hệ thống đã được củng cố từ nhiều năm nay. Chỉ đạo ban hành các cơ chế, chính sách mới, ưu tiên, theo hướng tạo thuận lợi cho ngành du lịch tiếp tục phát triển như: phát triển hạ tầng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam, cho phép thành lập văn phòng  đại diện du lịch ở nước ngoài".

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, 2 năm bị ảnh hưởng đại dịch Covid 19, ngành du lịch Việt Nam phải đối diện với những khó khăn chưa từng có, nhất là du lịch đón khách quốc tế bị đóng băng, trong khi đó hoạt động đón khách nội địa cầm chừng theo từng đợt dịch. Hầu hết doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch phải đóng cửa tạm thời hoặc thu hẹp hoạt động; hàng loạt lao động trong ngành dịch vụ du lịch mất việc làm. Các đại biểu đều đánh giá cao những chủ chủ trương, chính sách kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ cho phục hồi kinh tế, trong đó có du lịch; kiến nghị có thêm nhiều giải pháp hơn nữa để khơi thông thị trường, thu hút nguồn khách, nguồn vốn và cải thiện chất lượng du lịch và cho phép phát triển những dịch vụ du lịch mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác