Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển dẫn đầu trong vùng Trung du và miền núi


(VOV5) - Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; giải quyết những đề xuất, kiến nghị của tỉnh với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển dẫn đầu trong vùng Trung du và miền núi - ảnh 1Thủ tướng yêu cầu, kết luận của cuộc họp phải nêu được giải pháp, mục tiêu, lộ trình, thời hạn cụ thể, rõ ràng, khả thi, hiệu quả, giải quyết dứt điểm một số việc cho địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần phải nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển dẫn đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, lấy phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa với ứng dụng công nghệ cao là mũi nhọn. Đồng thời tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng lợi thế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phát triển các loại hình du lịch trở thành nền kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật Kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng số.

Đồng thời, huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường; khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, tập trung huy động nguồn lực hợp tác công tư, huy động; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tập trung phát triển du lịch dịch vụ gắn với các danh lam thắng cảnh và truyền thông Cách mạng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; xây dựng nội bộ đoàn kết, thông nhất, chung sức đồng lòng trong triển khai nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác