Quảng Ngãi đẩy mạnh phục hồi du lịch, xây dựng “Điểm đến an toàn, thân thiện”

(VOV5) - Nhiều khu, điểm du lịch ở Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư sửa sang, nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.
Sau thời gian ngưng trệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời gian qua, hoạt động du lịch tại Quảng Ngãi đã khởi sắc trở lại với lượng khách du lịch đến địa phương ngày một tăng. Đây là kết quả tích cực ban đầu của các nỗ lực phục hồi du lịch, xây dựng “điểm đến an toàn, thân thiện” của tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi đẩy mạnh phục hồi du lịch, xây dựng “Điểm đến an toàn, thân thiện” - ảnh 1Khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn du khách tại Khu du lịch Suối Chí, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Vinh Thông/ VOV

Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, hàng chục ngàn lượt du khách đã đến tham quan, du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài những điểm đến nổi tiếng về du lịch biển đảo như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Thạch Ky Điếu Tẩu..., các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nông thôn, làng nghề truyền thống… cũng là sự lựa chọn của nhiều du khách khi đến với Quảng Ngãi thời gian gần đây. Có được kết quả này nhờ hàng loạt biện pháp, giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch của địa phương. Trong đó, nhiều khu, điểm du lịch ở Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư sửa sang, nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Ông Nguyễn Hữu Hoa, Nhà đầu tư Khu du lịch sinh thái Suối Chí, ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đơn vị chủ động xây dựng một số điểm check-in mới, sửa sang lại các điểm tham quan để phục vụ đón khách. Chúng tôi đầu tư đa dạng, nâng cao chất lượng để phục vụ khách ngày một tốt hơn. Tất cả nhằm đáp ứng lượng khách đến ngày một đông, thoả mãn nhu cầu du lịch của du khách”. 

Quảng Ngãi đẩy mạnh phục hồi du lịch, xây dựng “Điểm đến an toàn, thân thiện” - ảnh 2Nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách đến Quảng Ngãi - Ảnh: Vinh Thông/ VOV

Với quyết tâm sớm phục hồi hoạt động du lịch, ngành du lịch Quảng Ngãi đang tích cực triển khai các chương trình phục hồi, kích cầu du lịch với sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ... Lộ trình mở cửa, phục hồi hoạt động du lịch Quảng Ngãi trải qua 3 giai đoạn và thay đổi tùy theo tình hình thực tế, đáp ứng các tiêu chí an toàn đối với khách du lịch. Đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp như: Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khách du lịch; Tập trung khai thác sản phẩm du lịch trọng tâm, tạo sức hút cho thị trường; Triển khai chương trình kích cầu du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch…

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: "Địa phương đang đẩy mạnh quảng bá, xây dựng hình ảnh “Quảng Ngãi – Điểm đến an toàn, thân thiện”… Chúng tôi đã triển khai kế hoạch phục hồi. Tại địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức các cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ du lịch triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị nguồn nhân lực để phục vụ du khách. Các ngành liên quan cũng đều có những động thái, chương trình sẵn sàng đón du khách”.

Những nỗ lực của ngành du lịch Quảng Ngãi đã và đang mang lại những kết quả khả quan, thắp sáng thêm hy vọng hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Ngãi sẽ sớm phục hồi đầy đủ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác