Du lịch Hà Nội sẵn sàng đón cơ hội mới

(VOV5) - Thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022-2023.

Từ ngày 15/3, Chính phủ đồng ý mở lại toàn bộ hoạt động du lịch. Tại Hà Nội, cùng với việc mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch, ngành du lịch Thủ đô đã sẵn sàng đón du khác.

Thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022-2023. Trong đó, chú trọng đảm bảo an toàn tại các điểm đến và khách du lịch; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Du lịch Hà Nội sẵn sàng đón cơ hội mới - ảnh 1Di tích lịch sử quốc gia Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi thu hút nhiều khách du lịch quốc tế khi đến Hà Nội. Ảnh: VOV

Ngành Du lịch tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số trong Ngành du lịch; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch. Sở Du lịch Hà Nội cùng các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, điểm đến, hàng không... xúc tiến việc mở cửa phục hồi, phát triển du lịch thành phố.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết Sở cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá các chương trình, tour trên các kênh truyền thông như: Kênh truyền thông quốc tế CNN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, truyền thông số...
Trong năm nay, Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện ở quy mô quốc gia như: Lễ hội quà tặng du lịch, lễ hội ẩm thực, lễ hội áo dài và các chương trình liên quan đến Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31). Đồng thời, sẽ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch để đẩy nhanh việc phục hồi, phát triển và tăng sức cạnh tranh của du lịch thành phố.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác