Quy hoạch đô thị biển Bà Rịa – Vũng Tàu: Tầm nhìn và phát triển

(VOV5) - Bà Rịa Vũng Tàu cần có giải pháp quy hoạch hợp lý để vừa có thể sử dụng tài nguyên không gian tự nhiên ven biển vừa tạo ra cơ hội thu hút đầu tư một cách có kiểm soát.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 huyện, thành phố tiếp giáp với biển là thành phố Vũng Tàu, các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo. Thời gian qua, quy hoạch các đô thị ven biển đã được tỉnh này nghiên cứu và triển khai  tổng thể. Mục tiêu mà Bà Rịa - Vũng Tàu hướng tới là quy hoạch và xây dựng các đô thị ven biển vừa đảm bảo sự phát triển bền vững, vừa tạo dựng bản sắc riêng của địa phương. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định 5 mũi nhọn kinh tế tập trung phát triển gồm: Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, kinh tế biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương.

Quy hoạch đô thị biển Bà Rịa – Vũng Tàu: Tầm nhìn và phát triển - ảnh 1

Đại diện Bộ Xây dựng trao Quyết định, tài liệu điều chỉnh quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu - Nguồn: Bộ Xây Dựng

Những năm gần đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiên trì với mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, sẵn sàng từ chối các dự án hàng tỷ USD nếu không bảo đảm yếu tố bền vững, xâm hại môi trường. Thời gian qua, quy hoạch các đô thị ven biển đã được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu một cách  tổng thể trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, định hướng phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch chung của từng đô thị, từng khu chức năng theo đặc điểm của từng địa phương.

Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc khai thác không gian, quỹ đất đai để tiếp cận với biển được tỉnh hết sức quan tâm, song còn cần nhiều nỗ lực, nhiều vấn đề cần rà soát, đặc biệt là vấn đề môi trường để tránh làm ảnh hưởng đến quỹ đất, quy hoạch các đô thị ven biển của Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo ông Mai Trung Hưng: "Còn rất nhiều vấn đề phải rà soát, điều chỉnh lại. Chẳng hạn như vấn đề khai thác các quỹ đất và hành lang dọc biển còn nhiều bất cập, như mở đường giao thông ven biển cùng làm đường giao thông ven biển cũng làm ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan, môi trường cũng như là khả năng khai thác đất đai”.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, để Bà Rịa Vũng Tàu phát triển mạnh về biển thì tỉnh đã và đang tính đến vấn đề quy hoạch chi tiết và cẩn trọng. Việc quy hoạch phải gắn với yêu cầu quản lý quy hoạch đô thị và phát triển các đô thị biển phù hợp với yêu cầu kinh tế đất nước, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cần xem xét để làm sao phát triển một cách bền vững chứ không bằng bất cứ giá nào. Cũng theo ông Chính, các công trình kiến trúc ven biển phát triển trong thời gian qua đã tạo nên một sắc diện mới cho hình ảnh các đô thị biển Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng việc quy hoạch thiếu đồng bộ về phân khu chức năng giữa các khu vực, kiến trúc còn manh mún, thiếu công trình điểm nhấn. Do vậy Bà Rịa Vũng Tàu cần có giải pháp quy hoạch hợp lý để vừa có thể sử dụng tài nguyên không gian tự nhiên ven biển vừa tạo ra cơ hội thu hút đầu tư một cách có kiểm soát.

"Các đô thị biển không nên có những tính chất như nhau, mà từ đặc thù địa lý, kinh tế, lịch sử, văn hóa để tính toán những thế mạnh phát triển như: du lịch, nghỉ dưỡng, công nghiệp. Chúng ta phải xem xét một cách rất cụ thể cho từng địa điểm của đô thị để làm quy hoạch đô thị cho tốt" - ông Trần Ngọc Chính nói.

Quy hoạch đô thị biển Bà Rịa – Vũng Tàu: Tầm nhìn và phát triển - ảnh 2

Quang cảnh đô thị biển Bà Rịa Vũng Tàu - Ảnh: VOV

Tiến sỹ Lê Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng miền Nam cho rằng, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cần có tầm nhìn dài hạn đối với chiến lược phát triển các đô thị ven biển. Mỗi đô thị ven biển cần có chiến lược phát triển riêng. Đô thị biển không nhất thiết phải là đô thị du lịch, mà còn có thể phát triển với các chức năng chủ đạo khác đem lại bản sắc khác biệt, qua đó tạo thành một mạng lưới đô thị biển đa dạng. 

Nhiều chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, để tạo điểm nhấn cho phát triển đô thị ven biển, Bà Rịa Vũng Tàu cần có tầm nhìn chiến lược từ 20 – 30 năm tới. Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh đưa ý tưởng, đối với đô thị ven biển TP Vũng Tàu, khu vực Gò Găng – Long Sơn, nên nghĩ tới việc kết nối bằng việc xây cầu, vừa tạo điểm nhấn vừa giảm áp lực cho quốc lộ 51. "Không có nghĩa là xây cầu bây giờ, cây cầu này có thể 30 năm sau xây dựng cũng không sao, nhưng khi chúng ta quy hoạch thì nên dành việc xây dựng cầu trong quy hoạch thì 30 sau chúng ta không phải tiếc. Gần như chúng ta có 2 tuyến đường vào Vũng Tàu, một là QL 51 và tuyến cao tốc đi qua cầu này đi thẳng vào Vũng Tàu luôn" - ông Trung nêu ý kiến.

Theo các chuyên gia quy hoạch và xây dựng, không chỉ Bà Rịa Vũng Tàu mà các địa phương có biển cần đưa ra được tầm nhìn dài hạn, trong đó xác định được hình ảnh đô thị và bản sắc riêng biệt. Các đô thị ven biển cần được quy hoạch, quản lý phù hợp, tránh suy thoái môi trường, tàn phá thiên nhiên. Đô thị biển không nhất thiết phải là đô thị du lịch, mà còn có thể phát triển với các chức năng chủ đạo khác đem lại bản sắc khác biệt như: đô thị sinh thái, đô thị nghỉ dưỡng, đô thị đại học, đô thị kinh tế - tài chính... để tạo thành một mạng lưới đô thị biển quốc gia đa dạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác