Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giữa Cần Thơ và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản)

(VOV5) - Cần Thơ cũng mong muốn sẽ có thêm nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam (ODA) của Nhật Bản để xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn. 

Ngày 3/7, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Đoàn Hội hữu nghị tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) -Việt Nam về việc đẩy mạnh đầu tư, hợp tác giao lưu hữu nghị giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố rất quan tâm đến vấn đề môi trường, nhất là vấn đề rác thải, nước thải công nghiệp. Cần Thơ cũng mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam (ODA) của Nhật Bản để xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn. Ông Trương Quang Hoài Nam mong muốn Cần Thơ và Ngasaki sẽ hợp tác toàn diện nhiều hơn trong tương lai.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giữa Cần Thơ và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản)  - ảnh 1 Quang cảnh làm việc giữa Cần Thơ và tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. ( TTXVN)  

 Ông Tsutomu Tomioka, đại biểu Quốc hội Nhật Bản, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Chủ tịch Hội hữu nghị Nagasaki -Việt Nam, cho cho rằng Cần Thơ có thể xây dựng chương trình đào tạo cán bộ quản lý môi trường, xây dựng dự án nhà máy nhiệt năng để xử lý rác, bảo vệ môi trường, phục vụ tốt hơn đời sống cho người dân bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác