Thái Lan muốn giành lại vị trí nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới

(VOV5) - Xuất khẩu gạo của Thái Lan lại vấp phải sự cạnh tranh mạnh hơn từ Việt Nam và Campuchia.
Thái Lan muốn giành lại vị trí nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - ảnh 1Nhiều chủng loại gạo với mẫu mã đa dạng được bày bán trong siêu thị tại Bangkok, Thái Lan. - Ảnh: TTXVN 

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan vừa tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan và các nhà xuất khẩu gạo để tìm kiếm những biện pháp giành lại ngôi vị nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới mà quốc gia Đông Nam Á này để mất từ 3 năm qua. Thái Lan hiện nay không có những giống lúa mới vốn đang có nhu cầu trên thị trường thế giới. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Thái Lan lại vấp phải sự cạnh tranh mạnh hơn từ Việt Nam và Campuchia. Ngoài ra, Myanmar cũng dự kiến sẽ trở nên cạnh
tranh hơn trong tương lai.
Năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 7,58 triệu tấn gạo, thu về 131 tỉ baht (hơn 4,2 tỉ USD), giảm 32% về lượng và 25% về giá trị so với năm trước. Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm 2020, với tổng giá trị 4,2 tỉ USD. Đây là chỉ tiêu thấp nhất trong 7 năm qua, kể từ 2013 khi Thái Lan chỉ xuất khẩu có 6,6 triệu tấn gạo. Ấn Độ hiện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với trên 25% thị phần toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác