Thanh niên Việt Nam với phong trào khởi nghiệp

(VOV5) - Trong khuôn khổ “Lễ phát động thanh niên khởi nghiệp quốc gia", ngày 16/10 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2016” và ra mắt “Sàn ý tưởng thanh niên nông thôn khởi nghiệp”. Lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi cũng như sàn ý tưởng này được kỳ vọng sẽ khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới và tinh thần khởi nghiệp sinh viên Việt Nam hiện nay. 

Thanh niên Việt Nam với phong trào khởi nghiệp - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2016” (Start – up Student Ideas) lần thứ I được triển khai cùng với các vòng thi hấp dẫn, hoạt động tư vấn và hỗ trợ đa dạng. Bên cạnh đó có sự đồng hành của nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nhân thành đạt và các mô hình khởi nghiệp thành công. Thông qua cuộc thi, các sinh viên có cơ hội nâng cao nhận thức, trực tiếp trải nghiệm các vấn đề khởi nghiệp; tiếp cận khóa đào tạo khởi nghiệp, tham gia câu lạc bộ khởi nghiệp và được cung cấp nền tảng kiến thức về xây dựng và triển khai ý tưởng kinh doanh. Những ý tưởng dự thi xuất sắc sẽ được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao thưởng, đồng thời hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp đầu tư, kêu gọi vốn để triển khai thành các dự án kinh doanh trong thực tế.


Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2016” thu hút hàng trăm sinh viên, các bạn trẻ khởi nghiệp tham gia. Nguyễn Khánh Huyền, Học viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ: "Cuộc thi này rất thiết thực và có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ Việt Nam. Sau lễ phát động này thì tôi sẽ cùng một số bạn hoàn thành một dự án hoàn chỉnh để gửi đến chương trình. Tôi hướng đến lĩnh vực kinh doanh, cụ thể là về nghề đá. Hiện tại quê tôi đang xuất khẩu mạnh về đá ốp lát, granit, đá hoa vân…để xây dựng công trình. Sau lễ phát động này, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào thực hiện ý tưởng”.


Cũng trong dịp này, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên nông thôn thuộc Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ra mắt sàn “Ý tưởng thanh niên nông thôn khởi nghiệp”, là “sân chơi” mới dành cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên nông thôn. Ông Nguyễn Quốc Văn, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Thanh niên khởi nghiệp có khi mới có ý tưởng, mà biến thành hiện thực thì sàn ý tưởng này sẽ giúp họ triển khai trong thực tiễn. Đầu tiên là tổ chức các cuộc thi qua đó lọc ra ý tưởng tốt để trao giải và hỗ trợ để thực hiện ý tưởng. Sàn này còn có đào tạo kết nối, hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật, pháp lý để họ chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai. Tôi nghĩ đây là một sân chơi tốt cho các bạn trẻ đang ở tuổi lập thân lập nghiệp, xem các ý tưởng đạt được mức nào và có cách thực hiện các ý tưởng đó”.


Năm 2016 được chọn là năm khởi nghiệp quốc gia, cùng với đó là những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ 2.000 dự án khởi nghiệp; 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 dự án được gọi vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm và thực hiện mua bán sáp nhập với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng. Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2016” và thành lập “Sàn ý tưởng thanh niên nông thôn khởi nghiệp” là những hoạt động thiết thực có tác động khơi dậy, lan tỏa sức sáng tạo của thanh niên, từ đó có được những sản phẩm khởi nghiệp chất lượng đóng góp cho đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác