Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn về pháp lý

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực. 

Ngày 7/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội nghị “Tăng cường thu hút đầu tư và đề xuất giải pháp pháp lý hiệu quả cho nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn về pháp lý - ảnh 1Hội nghị có sự tham gia của các doanh nghiệp, đại diện các cơ quan ban ngành. Ảnh: VOV

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Để tạo ra bước đột phá trong kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam, xây dựng môi trường đầu tư bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực. Đặc biệt, việc nhận diện và có các giải pháp pháp lý phù hợp, cải thiện kịp thời các vấn đề về chính sách là vô cùng quan trọng trong thu hút đầu tư và vận hành các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện về môi trường pháp lý, các mối quan hệ kinh doanh với nhà đầu tư và chính quyền. Bởi vậy, việc xây dựng các hội nghị, diễn đàn để tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, tổng hợp thông tin, cùng nhau tháo gỡ khó khăn là việc rất cần thiết.

Theo ông Bùi Xuân Cường: "Về môi trường pháp lý trong quá trình đầu tư sẽ tiếp tục càng ngày càng rõ hơn, càng ngày càng kịp thời để tháo gỡ trong thời gian tới để nhà đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh để phù hợp với những định hướng, cơ chế chính sách đặc thù, kỳ vọng mà Thành phố đã và đang phát triển trong thời gian tới".

Ông Bùi Xuân Cường khẳng định lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, ưu tiên chăm lo cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng các diễn đàn, kênh thông tin về định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới, có cơ chế để đối thoại với các nhà đầu tư không chỉ với chính quyền thành phố mà còn chính quyền các quận, huyện, các hiệp hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác