Thủ đô Hà Nội tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

(VOV5) - Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết: Năm 2022, bức tranh kinh tế - xã hội Thủ đô có nhiều khởi sắc.

Hà Nội đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển đã đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,9%; Quy mô kinh tế đạt khoảng 50 tỷ USD. Thành phố thu hút được gần 1,7 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng hơn 10% so với năm 2021.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đinh Tiến Dũng. Ảnh: VOV

Năm 2023, thành phố tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu: "Thành phố phấn đấu năm 2023 tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cố gắng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 7% trở lên; kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4,5%...

Thành phố Hà Nội phải đảm bảo các cân đối lớn, đồng thời phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa tạo sức bật mới cho sự phát triển của Thủ đô trước mắt và lâu dài. Đó là hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chúng ta sẽ quy hoạch 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là: Thành phố Bắc gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và Thành phố phía Tây  gồm khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai đây là thành phố khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác