Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá lại quyết tâm, việc huy động hệ thống chính trị vào cuộc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Sáng 21/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với các địa phương, bộ, cơ quan trung ương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại tại hội nghị giao ban cách đây 1 tháng, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm giải ngân hết 630.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đồng thời Chính phủ đã lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của một số vùng, địa phương, bộ, ngành.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá lại quyết tâm, việc huy động hệ thống chính trị vào cuộc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, cần đánh giá xem việc giải ngân vốn đầu tư công đối với một số công trình trọng điểm quan trọng của đất nước, trong đó có đường cao tốc Bắc-Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, các công trình trọng điểm ở từng địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác