Tỉnh Bình Dương là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài

(VOV5) - Bình Dương hiện là địa phương đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

“Bình Dương, cửa ngõ vàng vào Đông Nam Á” là chủ đề hội thảo trực tuyến diễn ra ngày 22/4 do Liên minh Bỉ-Việt (BVA), Tổng công ty Becamex IDC, công ty Dezan Shira & Associates và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức.

Tỉnh Bình Dương là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị Bình Dương xúc tiến thu hút các doanh nghiệp đầu tư của Bỉ bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ và Chủ tịch BVA, Andries Gryffroy nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) tạo nhiều thuận lợi cho hợp tác đầu tư giữa các địa phương của Bỉ và Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương. Ông Andries Gryffroy đánh giá cao tiềm năng của tình Bình Dương và các dự án hợp tác giữa tỉnh Đông Flanders và Bình Dương cũng như triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh nhiều hơn nữa.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, ông Nguyễn Văn Thảo, đến nay, Bỉ có 82 dự án với tổng số vốn hơn 1 tỷ USD, đứng thứ 22 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Bình Dương hiện là địa phương đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác