TP Hồ Chí Minh xuất siêu 1,58 tỷ USD

TP Hồ Chí Minh đã xuất siêu 1,58 tỷ USD và đây là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội TP 8 tháng đầu năm.

TP Hồ Chí Minh xuất siêu 1,58 tỷ USD - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu tiếp tục tập trung
hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thị trường để thúc đẩy sản xuất
kinh doanh. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh tại phiên họp thường kỳ về kinh tế - xã hội tháng 8 cho biết, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2012 tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đúng hướng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang dần phát huy hiệu quả.

TP đã tích cực triển khai các chính sách miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Tổng số thuế giá trị gia tăng tháng 4 và tháng 5 năm 2012 được gia hạn 6 tháng đạt gần 2.272 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 30% quý I và quý II năm 2012 đạt 579 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp gia hạn nộp 9 tháng năm 2011 là 335 tỷ đồng; số thuế miễn đối với các hộ kinh doanh nhà trọ, giữ trẻ… cam kết không tăng giá năm 2012 là 8 tỷ đồng…

Một điểm sáng trong kinh tế TP là 8 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 19,27 tỷ USD (tăng 1,2% so với cùng kỳ), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,69 tỷ USD (tăng 3,7% so với cùng kỳ). Như vậy, TP đã xuất siêu 1,58 tỷ USD.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, các ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ các năm trước, thu ngân sách Nhà nước chưa đạt kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư còn chậm, chỉ số giá tiêu dùng bắt đầu tăng trở lại (chỉ số giá tiêu dùng của thành phố tháng 8 tăng 0,66% so với tháng 7, sau hai tháng liên tục giảm, tính chung 8 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,14%)…

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban ngành và quận, huyện từ nay đến cuối năm cần khắc phục những khó khăn, thách thức, chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thị trường để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự  án đầu tư xây dựng nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn; tập trung giải ngân nhanh các công trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn FDI, trong đó đặc biệt chú trọng đến các công trình hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước, hệ thống đê bao đảm bảo an toàn cho mùa mưa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn  định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ trong các tháng còn lại của năm 2012 và những năm tiếp theo.

Theo Chinh phu


Phản hồi

Các tin/bài khác