Việt Nam mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam

(VOV5) - Tổng giám đốc Iwamura Yasutsugu của Aeon cho biết Tập đoàn hướng tới mở rộng đầu tư hơn nữa tại Việt Nam.

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio và Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam, ông Iwamura Yasutsugu.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện. Việt Nam mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam, trong đó có Aeon. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

Việt Nam mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Iwamura Yasutsugu, Tổng Giám đốc Công ty Aeon Mall Việt Nam. - Ảnh Báo Chính phủ

Thủ tướng đề nghị ông Iwamura Yasutsugu và Tập đoàn Aeon tiếp tục thúc đẩy một số nội dung hợp tác tại Việt Nam thời gian tới, trong đó cần tiếp tục rộng đầu tư, kinh doanh; xây dựng các trung tâm thương mại của Aeon là địa chỉ mua sắm tin cậy cũng như điểm vui chơi giải trí hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Việt Nam.  

Thủ tướng đề nghị Aeon hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa cho Tập đoàn, tạo điều kiện hơn nữa cho các sản phẩm của Việt Nam được tiêu thụ trong hệ thống phân phối của Tập đoàn tại Việt Nam, Nhật Bản cũng như các thị trường khác.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio khẳng định Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược kinh doanh của nhiều Tập đoàn kinh tế Nhật Bản, trong đó Aeon. Đại sứ mong muốn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm và ủng hộ các tập đoàn của Nhật Bản đầu tư kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Tổng giám đốc Iwamura Yasutsugu của Aeon cho biết Tập đoàn hướng tới mở rộng đầu tư hơn nữa tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác