Việt Nam và Pháp trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư

(VOV5) - Ông Thibaut Giroux, Chủ tịch CCIFV đánh giá Việt Nam có vị trí địa lý cực kỳ trung tâm trong ASEAN.

Ngày 23/6, tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) Paris Ile-de-France đã diễn ra Tọa đàm kinh tế thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Pháp. Buổi tọa đàm diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt Nam, ông Thibaut Giroux và gần 80 doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp và Việt Nam.

Việt Nam và Pháp trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Tại tọa đàm, các đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), Tập đoàn Khu công nghiệp DEEP C - cảng Hải Phòng, Tập đoàn Rosemont Business Asia đã chia sẻ những hiểu biết của họ về thị trường Việt Nam, giúp cộng đồng doanh nghiệp Pháp nắm được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là những đột phá, mở cửa về thể chế, chính sách nhiều ưu đãi với doanh nghiệp nước ngoài.

Các đại diện bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và niềm tin đối với những cơ hội hợp tác giữa hai nước, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam hỗ trợ và tạo điều kiện để hợp tác, kinh doanh thành công tại Việt Nam và thông qua quốc gia này để tiến vào thị trường ASEAN cũng như thị trường khu vực.

Ông Thibaut Giroux, Chủ tịch CCIFV đánh giá Việt Nam có vị trí địa lý cực kỳ trung tâm trong ASEAN, có khả năng cạnh tranh đặc biệt trong lĩnh vực hậu cần. Ngoài ra, với dân số 100 triệu, Việt Nam có nguồn lao động dồi dào nên việc tìm kiếm lực lượng lao động và nguồn nhân lực có trình độ ngày càng cao là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Đại diện doanh nghiệp hai nước có mặt bày tỏ mong muốn trong năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, luôn hỗ trợ, đồng hành, qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư-thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo ra những bước tiến mới, kết quả mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam-Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác