Việt Nam xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, luật pháp để hội nhập quốc tế


(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, sáng 8/9 theo giờ Washington DC (tức đêm 8-9 theo giờ  Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Jim Yong Kim.

Cảm ơn sự hỗ trợ của WB dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyên Sinh Hùng cho biết Việt Nam luôn mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế thị trường; tăng vốn vay ưu đãi, nhất là các nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cấp cơ sở hạ tầng và xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim nhấn mạnh WB luôn quan tâm đến việc hỗ trợ, phát triển cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam. WB cũng đặc biệt quan tâm và xem xét hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Việt Nam xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, luật pháp để hội nhập quốc tế - ảnh 1
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự hội thảo về Việt Nam do WB tổ chức với chủ đề "Vai trò ngày càng tăng của Quốc hội Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước". Tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ Việt Nam đã hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc, đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống thể chế, chính sách, luật pháp phục vụ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết hai mối quan tâm lớn của Việt Nam hiện nay là duy trì, gìn giữ, hòa bình, đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và ứng phó tốt với biến đổi khí hậu bởi Việt Nam là quốc gia thứ 2 trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Hiện tượng cực đoan của khí hậu gây ra những trận lũ lụt, sạt lở, làm tiêu tan,hủy hoạt những thành quả đầu tư trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi WB có những công thức chuyển đổi thích hợp để một nước đã thoát nghèo tiếp tục phát triển, tạo mọi điều kiện để Việt Nam cùng với thế giới giải quyết hòa bình, giải quyết tranh chấp, nhất là giải quyết biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai, trở thành chương trình lớn của thế giới. Không một nước nào có thể giải quyết được những hiểm họa này”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác