Chùa Phật Tích Vientiane (Lào) tổ chức lễ cầu quốc thái dân an

(VOV5) - Sáng 31/12, tăng ni, phật tử chùa Phật Tích, Vientiane, Lào đã tổ chức lễ cầu quốc thái dân an nhân dịp đón năm mới 2021.

Phát biểu với bà con Phật tử tại Lễ cầu nguyện, Thượng toạ Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích, Trưởng Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào cho biết: Năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với tăng ni phật tử trên toàn thế giới nói chung và tại Lào nói riêng. Trong hoàn cảnh ấy, tăng ni, phật tử tại Lào đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ gây ra.

Chùa Phật Tích Vientiane (Lào) tổ chức lễ cầu quốc thái dân an - ảnh 1

Đông đảo bà con Phật tử tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an.

Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà chùa, bà con Phật tử ở Vientiane đã quyên góp được khoảng 200 triệu kíp (tương đương 500 triệu đồng) cùng nhiều nhu yếu phẩm như quần áo, chăn màn, nệm, áo ấm, mì ăn liền...  ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung Việt Nam và tỉnh Savannakhet khắc phục hậu quả thiên tai. Nhà chùa và bà con cũng đã tổ chức nhiều đoàn thiện nguyện, đi thăm và tặng qùa giúp đỡ người dân Lào gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh ở Savanakhet, Xayxomboun, và Houaphanh.

Dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ Thích Minh Quang, các tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ tụng kinh nguyện cầu quốc thái dân an với niềm mong ước tất cả mọi người trên toàn thế giới nói chung, tại Việt Nam và Lào nói riêng sang năm mới 2021 gặp nhiều may mắn, nhà nhà an vui, đất nước hòa bình. Họ đồng thời mong muốn, bước sang năm mới 2021, bà con phật tử nêu cao tinh tần từ bi bác ái, đẩy mạnh phong trào nhân đạo từ thiện, tiếp tục hỗ trợ công việc Phật sự của nhà chùa, đồng tâm hướng về quê hương đất nước.

Vân Thiêng, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác