Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ IV (2019-2021)

(VOV5) - Bà Nguyễn Ngọc Cẩm tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội khóa IV.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV vào ngày 13 tháng 04 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ IV (2019-2021) - ảnh 1Phó Đại sứ Trần Trường Thủy trao tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc vì có nhiều thành tích trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước.

Trình bày báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Ngọc Cẩm, Chủ tịch Hội, cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện về văn hóa, văn nghệ, thể thao thành công tại Hàn Quốc, tạo được tiếng vang với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại nước sở tại.

Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ IV (2019-2021) - ảnh 2Ban thường vụ Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm với Bí thư thứ nhất, phụ trách công tác cộng đồng của Đại sứ quán và cố vấn của Hội.

Phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò gắn kết cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá vế đất nước con người Việt Nam, vận động cộng đồng nêu cao tinh thần tương thân tương ái có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương.

Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ IV (2019-2021) - ảnh 3 Các đại biểu tham gia bỏ phiếu kín tại đại hội.
Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ IV (2019-2021) - ảnh 4 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. 

Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ khóa IV gồm 25 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Bà Nguyễn Ngọc Cẩm tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội khóa IV.

Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ IV (2019-2021) - ảnh 5Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công.

Phát biểu chào mừng thành công của hội nghị, ngài phó Đại sứ Trần Trường Thủy bày tỏ hy vọng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, là cầu nối giữa cộng đồng với đất nước, thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác