Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tiếp tục mở cửa đón các đoàn tới viếng đại tướng

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga ngày 14/10, tiếp tục mở cửa và mở sổ tang đón các đoàn khách quốc tế và bà con Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong số những Đoàn đến viếng có các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán của các nước ASEAN, các quốc gia châu Phi cùng nhiều nước khác như Pháp, Balan...

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tiếp tục mở cửa đón các đoàn tới viếng đại tướng - ảnh 1
Phó Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp



Đặc biệt, Thượng tướng Ô-lêch Sa-liu-kôv, Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu Liên bang Nga đã tới viếng và trang trọng ghi sổ tang. Những dòng chia buồn trong sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương một Con người huyền thoại được nhân dân Việt Nam kính trọng, bạn bè quốc tế yêu mến.

Nhiều người bạn Nga và bà con kiều bào sau khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều không khỏi xúc động bày tỏ tình cảm của mình rất chân thành. Thiếu tá Phạm Văn Xứng, Học viên quân đội tại Liên bang Nga, xúc động nói: “Chúng tôi, những học viên quân sự đang học tập tại Liên bang Nga xin hứa trước linh hồn Đại tướng nguyện học tập thật tốt để đem những kiến thức đã học được ở nước ngoài về vận dụng vào công tác. Xứng đáng với công lao to lớn và những chiến công hiển hách mà Đại tướng đã lập nên”.

Từ ngày 12-14/10, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ quán tại Argentina, Na Uy, Ma rốc, Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đông đảo đại diện phái đoàn các nước tại LHQ, bạn bè Mỹ, cộng đồng người Việt tại địa bàn đã đến viếng và lưu bút những cảm xúc trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong Sổ tang, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước Trung Quốc, CHDCND Lào, Ấn Độ, Algeria, Venezuela… bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà cách mạng và một nhà lãnh đạo nổi bật của nhân dân Việt Nam, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống xâm lược và đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông Jordan Ryan, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ, nguyên điều phối viên của LHQ tại Việt Nam từ 2001-2005, nhớ lại sự hiểu biết sâu rộng của Đại tướng trên rất nhiều lĩnh vực và cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Các bạn bè Mỹ gắn bó với Việt Nam đến viếng và khẳng định rằng cuộc đời và những chiến công, đóng góp to lớn của Đại tướng đã và đang là nguồn động viên to lớn, truyền cảm hứng cho bao thế hệ nhân dân tiến bộ trên thế giới. Ông Javis Tyner, Phó Chủ tịch điều hành Đảng Cộng sản Mỹ, viết sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một mất mát to lớn đối với cả nhân loại./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác