Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VOV5) - Ngày 13/10, lễ viếng và mở Sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sỹ.

Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Geneva trong phút mặc niệm Đại tướng (Ảnh: Vietnam+)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện và các cá nhân kính cẩn thắp hương trước di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ghi dòng lưu bút vào Sổ tang với niềm tiếc thương. Trên trang lưu bút Sổ tang, Công sứ Phạm Quốc Trụ - Phó Trưởng phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại Geneva, bày tỏ lòng kính cẩn tiễn biệt Đại tướng, cầu mong ông được yên giấc ngàn thu và tiếp tục phù hộ cho dân tộc, đất nước Việt Nam trong hòa bình, thịnh vượng, mãi mãi quốc thái, dân an. Cựu Tổng thống Thụy Sĩ Pascal Couchepin nhận xét Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chiến lược gia quân sự xuất sắc, là nhân vật lịch sử của Việt Nam và thế giới trong thế kỷ XX. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà yêu nước nồng nàn, một nhân vật lịch sử, nhưng bên cạnh đó cũng là một con người bình dị, thông minh và rất gần gũi.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hàn Quốc, Algeria,Thái Lan, Israel…đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự tham dự của đông đảo Đại sứ các nước, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam và bạn bè các nước sở tại./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác