Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào

(VOV5) - Tiếp cận với phương pháp giảng dạy và tài liệu được xây dựng riêng cho việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài – đó là điều mà các học viên đã nhận được thông qua khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây tại Hà Nội. Phóng viên VOV5 ghi lại một số ý kiến của những người tham gia khóa tập huấn này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Một số hình ảnh của các học viên khi tham gia khóa tập huấn:

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 1
Ngày khai mạc khóa tập huấn

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 2
các học viên chụp hình kỷ niệm với Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 3
Các học viên đến thăm và tham dự giờ giảng dạy tiếng Việt tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 4
Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 5

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 6
...và Phủ Chủ tịch

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 7
Đoàn cũng đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trưởng Đại học đầu tiên của Việt Nam

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 8
Và có những phút giây thư giãn trên vịnh Hạ Long xinh đẹp

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 9
Các cô giáo trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 10
Sau những ngày học tập và làm việc cùng nhau, cuối cùng cũng đến ngày kết thúc khóa học

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 11
Hành trang mỗi người mang về là những tài tiệu quý, là phương pháp giảng dạy mới do các giáo sư truyền đạt, cùng biết bao kỷ niệm đáng nhớ.

Để tiếng Việt gần gũi hơn với giới trẻ kiều bào - ảnh 12
Họ - những cầu nối văn hóa dân tộc – sẽ có thêm kỹ năng và kinh nghiệm mang về nước sở tại, dạy cho con em người Việt để giúp các em có thêm niềm tự hào về gốc gác của mình, về dân tộc Việt Nam anh hùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác