Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thủ đô Vientiane: Đổi mới - Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển

(VOV5) - Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thủ đô Vientiane mời gọi các doanh nghiệp lớn của Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại Lào thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng...

Chiều ngày 1/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2022 - 2027) Hội doanh nghiệp Việt Nam khu vực thủ đô Vientiane. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội, bầu ra Ban chấp hành khoá I gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Xuân Hà - Tổng Giám đốc Công ty Saikhong làm Chủ tịch.

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thủ đô Vientiane: Đổi mới - Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển - ảnh 1Quang cảnh đại hội. Ảnh: PV/VOV - Lào

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Xuân Hà cam kết trong nhiệm kỳ này với tinh thần: “Đổi mới - Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển”, trong nhiệm kỳ đầu tiên giai đoạn 2022 - 2027, Ban chấp hành Hội đạt mục tiêu hoàn thành 15 nhiệm vụ trọng tâm như thường xuyên tổ chức hội thảo tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; tạo điều kiện cho các hội viên tìm kiếm, phát triển thị trường cũng như hạn chế các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, hội tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lớn của Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại Lào thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, nông lâm nghiệp, sản xuất, dịch vụ công nghệ thông tin, giáo dục, y tế.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác