Kiều bào CHLB Đức tặng xuồng chủ quyền cho bộ đội Trường Sa

(VOV5) - Sáng 20/05/2015, đại diện Ban tổ chức quyên góp vì biển đảo quê hương của kiều bào tại CHLB Đức tham dự lễ bàn giao xuồng Trường Sa CQ - 01. Đây là món quà trị giá 110.000 euro của cộng đồng người Việt tại Đức tặng bộ đội Trường Sa do Nhà máy X46 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân – Hải Phòng) chế tạo.

Kiều bào CHLB Đức tặng xuồng chủ quyền cho bộ đội Trường Sa - ảnh 1
Lễ ký kết biên bản bàn giao xuồng CQ - 01

Đây là xuồng chuyên dụng được thiết kế bằng vật liệu composite có độ bền cao, có khả năng chống chịu va đập, chịu mài mòn; xuồng được gia công đảm bảo không bị thủng khi va vào san hô đặc biệt có tính năng ưu việt là không chìm. Bán kính hoạt động của xuồng lên tới 50 cây số. Chiếc xuồng chủ quyền này sẽ được trao cho bộ đội đảo Song Tử Tây nhằm tiếp thêm sức mạnh giúp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa kiên trì bám trụ trên biển, kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiều bào CHLB Đức tặng xuồng chủ quyền cho bộ đội Trường Sa - ảnh 2
Đoàn đại biểu kiều bào tại Đức chạy thử xuồng CQ - 01 trên sông Cấm

Tại lễ bàn giao xuồng chủ quyền, ông Võ Văn Long, Tổng Giám đốc công ty Thăng Long, Phó ban tổ chức quyên góp vì biển đảo quê hương, bày tỏ niềm vui được thay mặt cộng đồng người Việt tại Đức trao món quà ý nghĩa này: “Về đây được hải quân tổ chức rất chu đáo, tôi thấy rất phấn khởi và xúc động. Số tiền 110.000 euro tuy không lớn nhưng đã đạt được một việc có ý nghĩa cho những người ngày đêm gìn giữ biển đảo của Tổ quốc”.

Năm 2014, với sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bà con kiều bào tại CHLB Đức đã dấy lên cuộc vận động quyên góp vì biển đảo quê hương. Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi phát động, bà con kiều bào CHLB Đức đã quyên góp được số tiền 110.000 euro để trao tặng cho bộ đội Trường Sa.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Hải Quân, Chuẩn đô đốc, Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, đánh giá cao tình cảm của kiều bào tại CHLB Đức luôn nhớ tới quê hương và nhớ tới các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc: “Xuồng chủ quyền là tình cảm, trách nhiệm của bà con Việt kiều tại CHLB Đức dành cho bộ đội hải quân đặc biệt là tặng cho bộ đội Trường Sa để thực hiện nhiệm vụ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đây là sản phẩm có ý nghĩa bởi nó có tính năng, chiến thuật hơn hẳn những chiếc xuồng công tác trước đây”.

Kiều bào CHLB Đức tặng xuồng chủ quyền cho bộ đội Trường Sa - ảnh 3
Nhà máy X46 tặng quà là mô hình xuồng CQ cho đại diện kiều bào tại CHLB Đức

Nhân dịp này, Nhà máy X46 Hải Quân cũng trao quà tặng là mô hình xuồng CQ cho đại diện bà con kiều bào tại Đức.

Trước đó, đoàn kiều bào cũng tiến hành chạy thử kiểm tra xuồng Trường Sa CQ-01 trên sông Cấm, thành phố Hải Phòng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác