Kiều bào ở nhiều nước gửi tiền về nước ủng hộ chống dịch Covid-19

(VOV5) - Đây tiếp tục là sự ủng hộ quý báu và rất có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước.

Ngày 19/05, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN)  Đặng Minh Khôi trao tượng trưng số tiền của một số hội, đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Pháp, Ma Cao (Trung Quốc), Hồng Công (Trung Quốc), Quảng Đông (Trung Quốc) và Lào ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kiều bào ở nhiều nước gửi tiền về nước ủng hộ chống dịch Covid-19 - ảnh 1Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN)  Đặng Minh Khôi (trái) trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. - Ảnh: Hà Linh

Tại buổi lễ, Thứ trưởng ngoại giao Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đây tiếp tục là sự ủng hộ quý báu và rất có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, sự đồng lòng quyết tâm cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam đẩy lùi dịch Covid-19: “Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban, đến nay số tiền kiều bào khắp nơi gửi về ủng hộ vào khoảng 34 tỷ đồng. Có khoản chuyển qua quỹ của Trung ương MTTQ Việt Nam, một số chuyển thẳng về các tỉnh thành và một số bộ ngành, kể cả gần đây Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ 10 nghìn đôla cho Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Tuy số tiền gửi về trong nước không nhiều nhưng điều quan trọng đã thể hiện được tình cảm với quê hương, sự đồng lòng của kiều bào trong chủ trương chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh đất nước tổ chức nhiều sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 130 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hôi Đảng XIII...” - Ông Đặng Minh Khôi nói,

Kiều bào ở nhiều nước gửi tiền về nước ủng hộ chống dịch Covid-19 - ảnh 2UBMTTQ trao tượng trưng 50 nghìn khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ để chống dịch Covid-19. - Ảnh Hà Linh

Cảm ơn tấm lòng hướng về quê hương của kiều bào, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Có thể nói, mỗi khi có khó khăn thì tinh thần yêu nước, ý chí dân tộc ở trong và ngoài nước, Việt Nam đã thể hiện được với thế giới từ các cấp vào cuộc quyết liệt nên đã khống chế kiểm soát được dịch bệnh. Ủy ban TW MTTQ cảm ơn tình cảm của bà con kiều bào ủng hộ phòng chống dịch và chúng tôi sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích. Mong rằng thời gian tới Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp  với UB thường trực MTTQ Việt Nam làm sao có những hợp tác thiết thực và hiệu quả”

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTWQ Việt Nam trao tượng trưng cho Thứ trưởng ngoại giao Đặng Minh Khôi 50 nghìn chiếc khẩu trang y tế để gửi tặng cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ chống dịch Covid-19.

Chiều cùng ngày Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh KhôiPhó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2016-2019 và phương hướng công tác trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác