Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại một số quốc gia

(VOV5) - iện nay Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho năm Chủ tịch ASEAN và đảm nhiệm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. 

Tối 10/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2019) và 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại một số quốc gia - ảnh 1 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm làm lễ chào cờ. Ảnh: Hà Ngọc/Pv TTXVN tại Malaysia

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Như Đức, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, giới thiệu ý nghĩa của 2 ngày kỷ niệm, đồng thời cho biết hiện nay Việt Nam thiết lập quan hệ quốc phòng với trên 80 quốc gia và tổ chức quốc tế; thiết lập 33 cơ quan Tùy viên Quốc phòng thường trú lại 32 nước và Liên hợp quốc, có 61 nước đặt Phòng Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân sự tại Việt Nam. Hiện nay Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho năm Chủ tịch ASEAN và đảm nhiệm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. 

Trước đó, tối 09/12, tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm. Tại đây, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại CHLB Đức, đã nêu bật chiến lược Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam; những thành tựu nổi bật của hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam và CHLB Đức trong thời gian qua. 

Tham dự buổi lễ, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức Joachim Rühle bày tỏ tin tưởng quan hệ quốc phòng giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển vững mạnh dựa trên nền tảng gìn giữ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác