Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu trong lòng người xa xứ

(VOV5) - Đây là dịp để tất cả người Việt, nhất là những người con xa xứ từ khắp nơi trên thế giới cùng thành kính hướng về nguồn cội. 

Những người con Việt ở khắp nơi trên thế giới đang cùng ngóng chờ một sự kiện trọng đại của dân tộc, Giỗ  Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hàng năm. Do năm nay, dịch bệnh covid-19 bùng phát vào thời điểm này, nên Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu sẽ được tổ chức trên không gian mạng theo hình thức online. Đây là dịp để tất cả người Việt, nhất là những người con xa xứ từ khắp nơi trên thế giới cùng thành kính hướng về nguồn cội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây

Hơn 30 năm sống ở Stugat, CHLB Đức, chị Nguyễn Quỳnh Linh không bao giờ quên những phong tục tập quán ở quê nhà. Trên mâm cơm của gia đình chị vẫn có những món ăn Việt. Lễ Tết, gia đình chị vẫn tổ chức giống như ở quê nhà. Vợ chồng chị cũng dạy các con nói tiếng Việt. Khi có những sự kiện văn hóa của dân tộc được tổ chức ở nước sở tại, vợ chồng chị Linh đều cố gắng tham gia. Chị Linh kể: năm ngoái, khi Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức ở Việt Nam và ở một số nước có cộng đồng người Việt, mặc dù không tham gia, chị đã theo dõi sự kiện này qua báo chí và mạng xã hội để biết được thông tin về hoạt động. Còn năm nay, khi dịch COVID-19 xảy ra, Giỗ Tổ Hùng Vương với dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu hàng năm sẽ được tổ chức theo hình thức online. Chị Linh hy vọng, thời gian được công ty cho nghỉ để phòng dịch sẽ là thời điểm chị có thể theo dõi, cập nhật và hưởng ứng sự kiện đầy ý nghĩa này. Chị Linh chia sẻ:Năm nay, ngày giỗ tổ Hùng Vương phát động online trên toàn cầu thì theo tôi là rất tốt cho những người xa quê hương như chúng tôi, để biết rõ ràng hơn và cập nhật nhiều hơn. Vì mọi năm, tôi chưa có điều kiện tham gia mà chỉ xem lại qua các trang mạng mọi người đưa lên. Hy vọng năm nay, được tham gia, hy vọng có thể viết được một đoạn gì đó để nói về tình cảm của mình với quê hương

Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu trong lòng người xa xứ - ảnh 1 Gia đình chị Nguyễn Quỳnh Linh, người Việt tại CHLB Đức

Trong tâm thức của những người con đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành di sản văn hóa của người Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Giỗ Tổ Hùng Vương còn là dịp để những người con đất Việt cùng hội tụ về vùng đất Tổ tri ân các bậc tiền nhân đã có công gây dựng đất nước. Vì vậy, Ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu cũng trở thành nơi gắn kết người Việt trên toàn thế giới cùng nhau hướng về nguồn cội. Với các bạn trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hay đi ra nước ngoài học tập, các bạn càng cảm nhận được giá trị của văn hóa dân tộc, trong đó phải kể đến di sản thờ cúng Hùng  Vương.  Chính vì vậy, Ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu năm nay sẽ là cơ hội để các bạn trẻ cùng tương tác trên không gian mạng, tham gia vào các nội dung của chương trình, như một cách đóng góp cho hoạt động này thêm ý nghĩa. Bạn Hàng Trần Vĩnh Thanh, du học sinh tại Mỹ chia sẻ:Ở nhà con thì dịp này hàng năm  khi  học sinh được nghỉ thì nhà con có tổ chức cúng lễ và có hoat động ở địa phương. Năm nay, sự kiện này tổ chức, con sẽ đăng bài viết cảm nghĩ của người con xa xứ với đất nước, thay đổi avatar và phát trực tiếp video clip.. Đây là dịp rất là tốt để những người con xa xứ nhớ về cội nguồn, nhớ về đất nước của mình

Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu trong lòng người xa xứ - ảnh 2 Vĩnh Thanh, đang sống và học tập tại Mỹ

Cùng nhau thay avatar trên facebook, cùng viết một đoạn status hay quay một video clip thể hiện tình cảm của mình với quê hương, đất nước, sự hỗ trợ nhau vào thời điểm khó khăn của dịch bệnh, ngày Quốc tổ được tổ chức theo hình thức online năm nay càng đặc biệt hơn khi nhân lên tinh thần gắn kết cộng đồng. Từ đó, mỗi gia đình Việt có thể giúp cho các thế hệ sau hiểu được giá trị nguồn cội, giá trị văn hóa của dân tộc. Ông Nông Quốc Thành, phó cục trưởng Cục di sản, Bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng:Tôi cho rằng đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, những người sống ở nước ngoài luôn có tâm thức hướng về cội nguồn. Những hoạt động này tạo ra chất xúc tác tạo nên gắn kết cộng đồng. Những người việt ở nước ngoài khi tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 sẽ truyền lại cho con cháu ý thức về ngày giỗ tổ chung, góp phần tạo ra khối đại đoàn kết dân tộc

Bằng những việc làm nho nhỏ, mỗi người con Việt đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, luôn hướng về quê hương, hướng về cội nguồn, làm cho ngày Quốc tổ càng đặc biệt và không kém trang trọng.  Dù không được hành hương về miền Đất Tổ trong những ngày này, nhưng trong tim mỗi người Việt, vẫn tỏa sáng tinh thần đoàn kết dân tộc và mang theo giá trị trường tồn của di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác